Phim Đối thủ kỳ phùng: Cuộc đấu ngay trong mỗi nhân vật

Theo Hanoimoi-Thứ năm, ngày 26/11/2015 10:51 GMT+7

VTV.vn - Bộ phim truyền hình dài 40 tập "Đối thủ kỳ phùng", được phát sóng trên kênh VTV1 vào khung giờ vàng từ thứ Hai đến thứ Sáu đã đến hồi cao trào.

Như đạo diễn Nguyễn Quang chia sẻ, sự cộng hưởng, tác động qua lại giữa yếu tố tâm lý xã hội và hình sự góp phần tạo nên một bộ phim để lại sự suy ngẫm về các vấn đề xã hội nóng bỏng đối với khán giả.

Với tựa phim Đối thủ kỳ phùng, không thể không nhắc đến hai nhân vật chính là doanh nhân giàu có tham vọng Lê Định Sơn (diễn viên Phan Anh thể hiện) và quyền Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Hoàng Thiết (diễn viên Đức Sơn).

Bên cạnh đó, theo diễn biến trong các tập phim đã qua, nhiều gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, điện ảnh Việt Nam đã xuất hiện dần trong các mắt xích của Đối thủ kỳ phùng như Tiến Đạt, Đức Khuê, Phạm Cường… Hai diễn viên trẻ là Phương Oanh (sinh năm 1989, từng vào vai chính trong phim truyền hình Hoa bay và nhiều phim khác) và Linh Hương (sinh năm 1990, diễn viên Đoàn kịch hình thể thuộc Nhà hát Tuổi trẻ, đã tham gia các phim Hoa bay, Chạm tay vào nỗi nhớ…) vào vai hai cô gái - hai số phận gắn liền với nhân vật Lê Định Sơn…

Sau loạt tập phim đã lên sóng, có thể nói Đối thủ kỳ phùng đã dàn quân đầy đủ, từ đây bắt đầu vào cuộc đấu tranh trực diện giữa một bên thể hiện thái độ kiên định với cuộc đấu tranh nhằm giữ gìn sự công bằng, bảo vệ lẽ phải và một bên luôn thể hiện thủ đoạn, tham vọng làm giàu bằng mọi giá…

Trong đó, nhân vật làm nên sóng gió suốt mấy chục tập phim, luôn thách thức lực lượng công an và những người âm thầm đấu tranh cho lẽ phải chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Định Sơn - Lê Định Sơn. Lê Định Sơn sẵn sàng dùng tiền, luật rừng để khống chế bất kỳ ai muốn cản đường anh ta, nhưng cũng là một người biết say tiếng đàn, biết rung động trước cái đẹp như đã từng thể hiện trước Hồng Liên - một nghệ sĩ vĩ cầm…

Các vai chính diện như Hoàng Thiết hay những nhân vật từng bị Lê Định Sơn thao túng, nắm quyền điều khiển (nhà báo Quốc Thành…) được đặt dưới áp lực phải lựa chọn giữa việc đứng về lẽ phải hay tìm cách thỏa mãn ham muốn cá nhân…

Đạo diễn Nguyễn Quang (Hãng Phim truyện 1) là người gắn bó với phim truyền hình và phim điện ảnh từ những năm 90 của thế kỷ trước, từng ghi dấu ấn qua những bộ phim như Lời thì thầm của chiến tranh, Dưới tán rừng lặng lẽ, và đến những năm đầu thế kỷ này là Điệp vụ thứ nhất, Mạnh hơn công lý. Ông nói rằng trong Đối thủ kỳ phùng, những xung đột tâm lý và các vấn đề xã hội là yếu tố được khai thác triệt để, với mỗi vai diễn ông đều mong muốn diễn viên sẽ lột tả sâu sắc sự mâu thuẫn ngay trong chính bản thân mình.

Nửa cuối của Đối thủ kỳ phùng đang lên sóng. Những nút thắt bắt đầu được gỡ, hé lộ góc khuất trong thân phận các nhân vật và làm rõ chính - tà cho dù đó là ai… Phía sau câu chuyện về nhân vật và hành động cụ thể, Đối thủ kỳ phùng gửi tới người xem thông điệp về sự đồng lòng chống lại cái ác, cái xấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước