Nghệ nhân thêu bài thơ Bác Hồ nhận kỷ lục Việt Nam

ĐHVH-Thứ tư, ngày 14/05/2014 17:25 GMT+7

Nghệ nhân Lê Văn Kinh bên bức thêu "Tẩu lộ". (Ảnh: TTXVN)

Nghệ nhân thêu xứ Huế Lê Văn Kinh vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam lần thứ 3 với bức thêu bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chỉ tơ tằm.

Bằng sự tận tụy và bền bỉ của mình, kết quả trên không chỉ là niềm vinh dự của nghệ nhân nói riêng mà còn là niềm tự hào của nhân dân xứ Huế nói chung trong dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh hiện là chủ cửa hiệu thêu Đức Thành ở số 82 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế. Đã ấp ủ ý định từ lâu và trong dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, ông đã hoàn thành và cho ra đời bốn tác phẩm thêu thơ Hồ Chủ Tịch bằng tơ tằm rất công phu và tỉ mỉ.

Nghệ nhân thêu các bài thơ: Tẩu lộ và Hoàng hôn nằm trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua bản dịch của Nam Trân. Đây là những tác phẩm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ xuất phát từ tấm lòng cảm phục cuộc đời của vị lãnh tụ vĩ đại mà còn từ chính tuổi thơ gian nan của bản thân nghệ nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước