Tiền Giang: Lễ hội tôn vinh nghệ thuật Cải lương

Đặng Công-Chủ nhật, ngày 19/01/2014 12:33 GMT+7

Triển lãm các nhạc cụ phục vụ cho nghệ thuật sân khấu cải lương.

UBND tỉnh Tiền Giang vừa khai mạc lễ hội 95 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương nhằm tôn vinh loại hình nghệ thuật này.

Tại Trung tâm hội nghị của tỉnh Tiền Giang, những hình ảnh, nhạc cụ phục vụ cho nghệ thuật sân khấu cải lương đã được trưng bày. Triển lãm ảnh, tọa đàm, biểu diễn các trích đoạn cải lương… là những hoạt động chính của lễ hội.

Trên nền móng của Đờn ca tài tử Nam Bộ, cải lương đã ra đời khoảng năm 1919. Mỹ Tho, nay là Tiền Giang với vị trí địa lý thuận lợi thời đó, đã trở thành cái nôi của nghệ thuật cải lương. Nhiều đoàn hát, những nghệ sĩ cải lương lừng danh như: Phùng Há, Năm Phỉ, Năm Châu cũng xuất thân từ địa phương này.

Đây là một trong số chuỗi hoạt động được tỉnh Tiền Giang tổ chức nhân sự kiện Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước