SEA Games 27: Môn thể "độc" Chinlone của chủ nhà Myanmar

Thể thao VTV Online-Thứ sáu, ngày 13/12/2013 15:21 GMT+7

 Chinlone trong tiếng Myanmar có nghĩa là chiếc rổ tròn là môn thể thao kết hợp giữa tâng bóng và nhảy múa. Quả bóng dùng để chơi chinlone được làm từ mây.

Bất cứ nơi đâu tại đất nước Myanmar, bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh những thanh niên say mê Chinlone.Và đặc biệt ở ngoài đường những người chơi không mặc trang phục thi đấu mà đơn giản là những chiếc váy được quấn lên. Ở đường phố thì không cần âm nhạc làm nền, không cần quá nhiều động tác khó với tính biểu diễn cao, với họ, Chinlone ở đây mang lại niềm vui cũng như sự gắn kết giữa con người.

Cùng tìm hiểu môn thể thao độc đáo này của nước chủ nhà Myanmar tại SEA Games 27 lần này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước