Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 30 năm

Ngọc Chí (PV THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 19:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo số liệu được Trung Quốc công bố ngày 17/1, kinh tế nước này tăng trưởng 6,1% trong năm 2019. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1990.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng và chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 đều nằm trong mục tiêu đề ra, việc làm ổn định khi cả năm đã tạo thêm 13,5 triệu việc làm mới. Ngành dịch vụ và bán lẻ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành chế tạo và lĩnh vực đầu tư, xuất khẩu đã tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành chế tạo sụt giảm so với năm 2019. Giá thịt lợn tăng trung bình 42% so với năm 2019.

Các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc năm 2019 đã ổn định trở lại, tăng trưởng Quý IV ở mức như Quý III và đạt 6,0%, chặn được đà sụt giảm liên tục theo từng quý.

Giáo sư Lưu Thụy - Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận định: "Năm 2019, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cùng với tác động của cải cách cơ cấu trong nước, nhiều người lo ngại, kinh tế Trung Quốc sẽ sụt giảm mạnh, thậm chí là hạ cánh cứng. Nhưng đến giờ có thể thấy, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt mục tiêu đề ra, việc làm ổn định. Điều này liên quan mật thiết đến chính sách ổn định của Trung ương, đặc biệt là chính sách giảm thuế và phí với quy mô lớn đã hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp".

Nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì xu thế tăng trưởng chậm lại từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên, mức tăng của năm 2019 giảm mạnh so với mức 6,6% của năm 2018 và mức thấp nhất kể từ năm 1990 đến nay.

Các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ổn định hơn trong năm 2020, nhờ căng thẳng thương mại hạ nhiệt và chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng cường đầu tư công và duy trì chính sách cắt giảm thuế với quy mô lớn.

Trung Quốc bơm 58 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng trước Tết Nguyên đán Trung Quốc bơm 58 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng trước Tết Nguyên đán Mỹ, Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại Mỹ, Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại Thị trường bán lẻ Trung Quốc nhộn nhịp trước dịp Tết Nguyên đán Thị trường bán lẻ Trung Quốc nhộn nhịp trước dịp Tết Nguyên đán

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước