Lịch sử World Cup: Nhìn lại World Cup 1934

Tiến Dũng-Thứ ba, ngày 27/05/2014 16:45 GMT+7

Thầy trò HLV Vittorio Pozzo ăn mừng chức vô địch World Cup đầu tiên

World Cup 1934 là giải đấu được tổ chức trên đất Italia và chủ nhà cũng đã đăng quang ngay sau đó trong trận chung kết kịch tính trước Tiệp Khắc (cũ).

Giải vô địch bóng đá thế giới 1934 (tên chính thức là 1934 Football World Cup - Italy / Campionato Mondiale di Calcio) là Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ hai và đã được tổ chức từ 27/5 đến 10/6/1934 tại Italia.

Sau thành công của World Cup 1930, số đội tuyển đăng ký tăng vọt khiến giải lần đầu tiên có vòng loại. Đây là giải duy nhất mà đội chủ nhà cũng phải tham dự vòng loại và đội đương kim vô địch (Uruguay) không tham dự. Đội tuyển Anh tiếp tục tẩy chay giải đấu.

Thông tin nổi bật khác là đội tuyển Ai Cập là đội tuyển quốc gia đầu tiên không thuộc châu Âu hay châu Mỹ tham dự một kỳ World Cup.

Kỳ World Cup này có sự tổ chức với quy mô vượt trội về điều kiện vật chất so với giải năm 1930 khi có 8 sân vận động được xây mới hay sửa chữa trên toàn nước Ý. Cũng chính chủ nhà Italia đã vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Vô địch: Italia
Á quân: Tiệp Khắc
Thứ ba: Đức
Thứ tư: Áo
Tổng số trận đấu: 17
Tổng số bàn thắng: 70
Tổng số lượt khán giả: 358.000
Vua phá lưới: Oldrich Nejedly (Tiệp Khắc, 5 bàn)
Kết quả chi tiết các trận đấu:
Vòng 1: Tây Ban Nha 3-1 Brazil, Áo 3-2 Pháp, Đức 5-2 Bỉ, Thụy Sĩ 3-2 Hà Lan, Tiệp Khắc 2-1 Romania, Italia 7-1 Hoa Kỳ, Hungary 4-2 Ai Cập, Thụy Điển 3-2 Argentina.
Tứ kết: Italia 1-0 Tây Ban Nha, Áo 2-1 Hungary, Tiệp Khắc 3-2 Thụy Sỹ, Đức 2-1 Thụy Điển.
Bán kết: Italia 1-0 Áo, Tiệp Khắc 3-1 Đức
Chung kết: Italia 2-1 Tiệp Khắc.

Cùng VTV Online tìm hiểu rõ hơn về World Cup 1934 qua VIDEO dưới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước