World Cup 2014 và những điều thú vị chưa biết

Quang Tám/ VTV Online-Thứ năm, ngày 29/05/2014 17:36 GMT+7

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc tại Brazil và dưới đây là những điều thú vị về kỳ World Cup lần này.

World Cup hội tụ đủ 8 nhà vô địch

Vẫn có quy mô gồm 31 đội tuyển xuất sắc nhất vượt qua vòng đấu loại tại 5 châu lục cùng đội chủ nhà Brazil, nhưng World Cup 2014 là giải đấu quy tụ đủ 8 nhà vô địch thế giới. Dẫn đầu là Brazil với 5 danh hiệu, kế đến là Italy (4), Đức (3), Uruguay, Argentina (2), Anh, Pháp và Tây Ban Nha (1 lần).

Tại World Cup 2014 đội tuyển Bosnia-Herzegovina là đội tuyển lần đầu tiên tham dự.

‘ Tây Ban Nha sẽ gặp rất nhiều thách thức trong cuộc bảo vệ ngai vàng

Một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá

World Cup 2014 sẽ khai mạc vào thứ Năm, ngày 12/6/2014 vào lúc 17h00 giờ địa phương (2h00 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó, chủ nhà Brazil sẽ gặp Croatia trong khuôn khổ bảng A.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào 17h00 ngày Chủ nhật 13/7 (2h00 ngày 14/7 theo giờ Việt Nam), tại SVĐ huyền thoại Maracana - 89.000 chỗ ngỗi của thành phố Rio de Janeiro.

World Cup lần thứ 2 trên quê hương của vũ điệu Samba

Đây là VCK World Cup thứ hai diễn ra ở Brazil, lần trước đó là vào năm 1950.

World Cup 2014 là giải vô địch thế giới bóng đá nam lần thứ 5 tổ chức tại Nam Mỹ (Uruguay 1930, Brazil 1950, Chile 1962, Argentina 1978).

Đáng chú ý khi giải đấu tổ chức trên sân nhà, các đội bóng Nam Mỹ đều đăng quang và nếu kịch bản này lặp lại, tỷ số vô địch giữa Nam Mỹ và châu Âu sẽ được cân bằng: 10-10.

‘ Có đến 12 SVĐ được sử dụng tại World Cup lần này

Kỷ lục về số SVĐ ở một kỳ World Cup

Các trận đấu tại World Cup 2014 sẽ diễn ra ở 12 thành phố khác nhau, nhiều hơn bất cứ kỳ World Cup nào. 12 thành phố, 12 sân và nhiều nơi khí hậu, phong cảnh là rất khác nhau, vì thế World Cup tại Brazil thực sự là một sự trình diễn về sự đa dạng của thiên nhiên, văn hóa ở xứ sở này.

12 SVĐ tổ chức World Cup đều được xây mới hoặc tu sửa theo đúng tiêu chuẩn của FIFA. Sân có sức chứa nhỏ nhất là Baixada với 28.000 chỗ, lớn nhất là Maracana với 89.000 chỗ.

Kỷ lục về số vé bán được: 3 triệu vé

Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA xác nhận, 3 triệu vé xem World Cup đã được bán hết. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Giá vé chính thức mua qua FIFA cho vòng bảng là từ 90 USD (vé hạng ba) cho đến 175 USD (vé hạng nhất). Giá vé cho trận chung kết từ 440 USD - 990 USD.

‘ Linh vật Fuleco và trái bóng Brazuca

Câu chuyện về Fuleco và Brazuca

Linh vật của World Cup Brazil 2014 có tên gọi "Fuleco" - Đây là một loài bò sát Armadillo, theo tiếng địa phương là Tatu, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang cần phải bảo vệ.

Trái bóng sử dụng tại VCK World Cup2014 có tên Brazuca. Cái tên "Brazuca” là tiếng lóng, có nghĩa là “Người Brazil” và mô tả phong cách sống sôi động của người Brazil.

World Cup 2014 - We Are One (Chúng ta là một)

Khẩu hiệu (slogan) của World Cup 2014 là “Tất cả chung một nhịp điệu” để nói lên sự gắn kết giữa âm nhạc và bóng đá tại đất nước nổi tiếng với vũ điệu samba cuồng nhiệt.

Bài hát chính thức của World Cup 2014 là ca khúc We Are One (Ole Ola - Chúng ta là một) do danh ca người Cuba cùng 2 nữ ca sĩ Jennifer Lopez, Claudia Leitte biểu diễn tại Lễ khai mạc.

‘ Tại World Cup lần này, kèn Vuvuzela sẽ được thay thế bằng kèn Caxirola

Xoá sổ Vuvuzela bằng Caxirola

Chiếc kèn Vuvuzela của World Cup 2010 sẽ được các CĐV tại World Cup 2014 thay thế bằng Caxirola, thứ nhạc cụ còn đinh tai nhức óc hơn. Caxirola là một miếng nhựa tái chế màu vàng và xanh, nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trông giống như một quả lựu đạn, phát ra những tiếng lạo xạo như trống lắc, nhưng dồn dập và ồn ào hơn.

Kỷ lục về số tiền thưởng

Theo FIFA, tổng số tiền thưởng ở World Cup 2014 lên gần 560 triệu USD, cao hơn 140 triệu USD so năm 2010. Đội vô địch sẽ nhận được 35 triệu USD; Á quân kiếm được 25 triệu USD và đội xếp thứ 3 là 22 triệu USD, còn đội thứ 4 bỏ túi 20 triệu USD.

Trình làng công nghệ tiên tiến trong bóng đá

Đây là công nghệ liên quan đến rất nhiều pha bóng gây tranh cãi trong lịch sử World Cup và tại Brazil tháng 6 này, lần đầu tiên công nghệ vạch gôn được áp dụng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước