Fernando Hierro chính thức "bỏ rơi" tuyển Tây Ban Nha

Thùy AnCập nhật 07:05 ngày 09/07/2018

VTV.vn - Thông báo "tuyển dụng" sẽ sớm được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha RFEF phát đi khi mà Fernando Hierro đã chính thức rời đội tuyển nước này sau World Cup 2018.

RFEF cho biết Fernando Hierro đã quyết định rời chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Đáng chú ý, chiến lược gia này cũng đã từ chối trở lại vai trò Giám đốc thể thao đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là vai trò mà Fernando Hierro đảm nhiệm trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2018.

Lý giải cho quyết định của Fernando Hierro, RFEF cho biết cựu cầu thủ Real Madrid này muốn đi tìm những cơ hội mới trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

"RFEF muốn gửi lời cảm ơn đến Fernando Hierro vì sự cam kết và ý thức trách nhiệm của mình", Tây Ban Nha gửi lời cảm ơn đến Fernando Hierro.

Fernando Hierro chính thức bỏ rơi tuyển Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Fernando Hierro chính thức rời Tây Ban Nha sau thất bại của đội tuyển này tại World Cup 2018

Ngay trước ngày World Cup 2018 khởi tranh, Fernando Hierro đã được RFEF bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Julen Lopetegui. Trước đó, Julen Lopetegui bị sa thải chỉ 1 ngày sau khi công khai ký hợp đồng với Real Madrid.

Trong vai trò là HLV trưởng, Fernando Hierro đã không thể giúp đội tuyển Tây Ban Nha tiến sâu. Sau khi khá chật vật ở vòng bảng, Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 1/8 sau khi để thua đội chủ nhà Nga.

Fernando Hierro là một trong những huyền thoại lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Fernando Hierro đã có 89 lần khoác áo ĐTQG, ghi 29 bàn thắng. Ở cấp CLB, Fernando Hierro là tượng đài ở CLB Real Madrid với hơn 400 trận đấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!