FIFA World Cup™ 2018: Chơi như "lên đồng", C.Ronaldo có nguy cơ làm khán giả sau vòng bảng

H.MCập nhật 19:06 ngày 24/06/2018

VTV.vn - Dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại FIFA World Cup™ 2018 tuy nhiên C.Ronaldo vẫn có khả năng trở thành khán giả sau vòng bảng.

C.Ronaldo đang là "tên lửa đẩy" của ĐT Bồ Đào Nha khi ghi được cả 4 bàn thắng giúp cho Selecao châu Âu chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng B với ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, ĐT Bồ Đào Nha vẫn chưa chính thức giành quyền đi tiếp.

FIFA World Cup™ 2018: Chơi như lên đồng, C.Ronaldo có nguy cơ làm khán giả sau vòng bảng - Ảnh 1.

Ronaldo đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại FIFA World Cup™ 2018 cùng với Lukaku của ĐT Bỉ.

Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha sẽ đọ sức với Iran – đội đang có 3 điểm sau 2 lượt trận. Và chỉ cần 1 điểm trước đối thủ châu Á này, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ giành vé đi tiếp. Ngược lại, nếu thua Iran, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ bị loại.

Trong trường hợp thua Iran mà vẫn có thể đi tiếp, Bồ Đào Nha cần cầu mong cho Tây Ban Nha thua Morocco với tỷ số đậm hơn tỷ số mà đội bóng áo bã trầu thất bại trước đại diện châu Á. Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ giành lấy tấm vé thứ 2 của bảng B do hơn Tây Ban Nha nhờ chỉ số phụ.

Trường hợp của ĐT Tây Ban Nha cũng giống hệt với Bồ Đào Nha. Ở lượt trận cuối gặp Morocco, chỉ cần không thua, La Furia Roja sẽ có vé đi tiếp. Còn trong tình huống xấu nhất xảy ra, Tây Ban Nha sẽ đi tiếp nếu Bồ Đào Nha thua Iran đậm hơn so với tỷ số mà "bò tót" thua Morocco.

Tuy nhiên, với thực lực và những gì đã thể hiện, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được dự đoán là 2 cái tên giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đã cho thấy, Iran toàn thua trong 2 lần đụng độ Bồ Đào Nha tại World Cup, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 5 lần. Còn lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha và Morocco cũng chứng kiến các nhà cựu vô địch châu Âu và thế giới toàn thắng. Thêm vào đó, Morocco đã hết động lực thi đấu sau khi chính thức bị loại vì thua 2 trận đầu tại FIFA World Cup™ 2018.