FIFA World Cup™ 2018: Maradona gọi chiến thắng của ĐT Anh là "vụ cướp đồ sộ"

H.M (dịch)Cập nhật 10:32 ngày 05/07/2018

VTV.vn - Huyền thoại bóng đá Argentina – Maradona tin rằng ĐT Anh có được tấm vé dự tứ kết FIFA World Cup 2018 nhờ "vụ cướp đồ sộ" trong cuộc đọ sức với ĐT Colombia.

Đội trưởng của ĐT Colombia – Radamel Falcao đã chỉ trích nặng nề trọng tài chính điều khiển trận đấu với ĐT Anh – Mark Geiger và các đồng sự, gọi màn điều hành của tổ trọng tài người Mỹ này là "đáng xấu hổ".

Trọng tài Geiger đang vướng vào những vụ lùm xùm liên quan tới công tác điều hành các trận đấu tại FIFA World Cup™ 2018, mới đây nhất là quyết định cho ĐT Anh hưởng một quả penalty gây tranh cãi trong màn đối đầu với ĐT Colombia.

Cựu danh thủ Argentina – "cậu bé vàng" Maradona tin rằng ông Geiger đã sai khi đưa phán quyết Harry Kane đã bị Carlos Sanchez phạm lỗi trong vòng cấm ĐT Colombia, dẫn tới việc cho Tam Sư được hưởng một quả phạt đền.

"Đây là người đàn ông vừa đưa ra quyết định, một trọng tài, nếu Google tên ông ta, có lẽ ai cũng nghĩ ông ta không nên được điều hành một trận đấu tầm cỡ thế này…" – Maradona chia sẻ trên sóng một kênh truyền hình Venezuela.

Maradona trong buổi lên hình đó đã mặc một chiếc áo ĐT Colombia và ăn mừng rất nhiệt tình bàn thắng của Yerry Mina phút bù giờ.

Phản ứng trước bình luận của "cậu bé vàng", FIFA cho rằng phát ngôn từ phía Maradona là "hoàn toàn không phù hợp" và những lời công kích trọng tài là "hoàn toàn vô căn cứ". Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cũng cho rằng "rất lấy làm tiếc" khi đó là bình luận từ "một cầu thủ đã viết nên lịch sử cho trò chơi này".

"FIFA kịch liệt phản đối những chỉ trích về công tác điều hành của tổ trọng tài khi lẽ ra nó phải được nhìn nhận tích cực trong một trận đấu khó khăn và cảm xúc cao độ" – trích thông báo của FIFA.