FIFA World Cup™ 2018: Messi, Caballero đều không đáng trách

H.M (dịch)Cập nhật 15:10 ngày 22/06/2018

VTV.vn - HLV Sampaoli đã từ chối chỉ trích Messi trong một ngày thi đấu thất vọng tại FIFA World Cup™ 2018 và nhận trách nhiệm về mình.

Siêu sao, niềm hy vọng số 1 của ĐT Argentina – Lionel Messi tiếp tục trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng. Trong trận mở màn FIFA World Cup™ 2018, tiền đạo số 10 đã dứt điểm không thành công một quả penalty, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu với Iceland. Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc đọ sức với Croatia được đánh giá là then chốt cho cơ hội đi tiếp của Albiceleste, Messi tiếp tục "tịt ngòi" trong ngày đội bóng áo xanh trắng Nam Mỹ thúc thủ 0-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn này.

FIFA World Cup™ 2018: Messi, Caballero đều không đáng trách - Ảnh 1.

Messi và các đồng đội Argentina đang trải qua một kỳ FIFA World Cup™ 2018 vô cùng thất vọng.

Sau trận đấu, rất nhiều người đã dành sự chỉ trích cho Messi, tuy nhiên, HLV Jorge Sampaoli lại không cho rằng El Pulga đáng nhận những lời chê bai. Theo đó, ông tỏ ra thất vọng hơn hết với phần còn lại của Argentina.

"Bởi thực tế Argentina phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của Leo. Nhưng sức người có hạn và điều tồi tệ đã thực sự xảy ra" – HLV Jorge Sampaoli cho hay.

Argentina đã không thể gượng dậy nổi sau khi Willy Caballero biếu không cho Croatia một bàn thắng ngớ ngẩn. 2 pha lập công sau đó của "ngựa ô" là điều tất yểu xảy đến khi nỗ lực san hòa tỷ số của Argentina không phát huy hiệu quả.

"Thật không công bằng khi chỉ trích Caballero" – HLV Argentina nói thêm – "Nếu tôi lên kế hoạch cho những tình huống khác, có thể mọi chuyện đã diễn biến khác".

"Thành thật tôi đã nghĩ kế hoạch cho trận này là gây thật nhiều áp lực cho đối thủ. Nhưng sau bàn thua thảm họa, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, Argentina đã bị tuột cảm xúc.

"Động lực vươn lên của chúng tôi là Messi nhưng các cầu thủ khác không thể tìm thấy cậu ấy. Chúng tôi làm việc như một tập thể xoay quanh Messi nhưng đối thủ sẽ luôn tìm cách ngăn chặn điều đó.

"Thật xấu hổ, đau đớn và những người dân Argentina không xứng đáng phải trông thấy cảnh này. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy ê chề như thế, thật quá đau đớn" – ông Sampaoli cho biết thêm.