"Người không phổi" tại World Cup 2018, anh là ai?

Thùy AnCập nhật 08:38 ngày 14/07/2018

VTV.vn - Không phải "chiến binh" N’golo Kante cũng chẳng phải sao mai với bước chạy thần tốc Kylian Mbappe, tiền vệ Luka Modric mới là "Người không phổi" tại World Cup 2018.

Theo thống kế đang chú ý mới được đưa ra từ FIFA, tính đến trước trận chung kết World Cup 2018, Luka Modric là cầu thủ sở hữu quãng đường di chuyển nhiều nhất với khoảng cách lên tới 63 km (sau 6 trận đấu).

Người không phổi tại World Cup 2018, anh là ai? - Ảnh 1.

Tính đến trước trận chung kết World Cup 2018, Luka Modric là cầu thủ sở hữu quãng đường di chuyển nhiều nhất với khoảng cách lên tới 63 km

Tính trung bình cầu thủ này đã chạy 10,5 km trong mỗi trận đấu tại World Cup 2018. Một con số rất đáng chú ý với một cầu thủ đã 32 tuổi.

Không chỉ chạy nhiều, Luka Modric còn cho thấy sự hiểu quả của mình ở mọi chỉ số:

- Thuộc top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Croatia (2 bàn)

- Cầu thủ chơi số phút nhiều nhất tại World Cup 2018 (604 phút)

- Cầu thủ thực hiện các cú đá phạt nhiều nhất tại World Cup 2018 (30 cú đá phạt trực tiếp và phạt góc)

- Đứng thứ 4 về kiến tạo các cơ hội (16 lần)

Đáng chú ý, xếp ngay sau Luka Modric cho danh hiệu "Người không phổi" tại World Cup 2018 là đồng đội Ivan Rakitic. Theo thống kê, cầu thủ thuộc biên chế CLB Barcelona đã di chuyển quãng đường lên tới 62,9 km.

Hoàn toàn dễ hiểu cho vị trí số 1 và 2 Luka Modric và Ivan Rakitic khi mà Croata đều đã phải trải qua hai hiệp phụ ở 3 trận đấu tại vòng đấu loại trực tiếp mới có thể giành vé vào trận chung kết World Cup 2018.

Xếp thứ 3 là "chiến binh" N’golo Kante với quãng đường di chuyển 62,7 km. Việc Pháp giải quyết gọn 3 đối thủ ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết chỉ trong 90 đã "ảnh hưởng" khá nhiều đến cuộc đua cho danh hiệu "Người không phổi" tại World Cup 2018 của N’golo Kante.

Người không phổi tại World Cup 2018, anh là ai? - Ảnh 3.

N’golo Kante đang chạy nhiều thứ 3 World Cup 2018 với quãng đường di chuyển 62,7 km

Việc chỉ kém đôi chút so với Luka Modric và Ivan Rakitic cho thấy, N’golo Kante di chuyển nhiều như thế nào tại World Cup 2018. Tiền vệ này hoàn toàn có thể đánh chiếm danh hiệu "Người không phổi" tại trận chung kết World Cup 2018 khi Pháp đối đầu với Crotia.

Trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp – Croatia sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7 tới. Trước đó vào 21h00 hôm nay (14/7), trận tranh giải 3 giữa Bỉ - Anh sẽ diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!