Segenal bị loại do nhiều thẻ vàng hơn, chỉ số fair-play bị gọi là "trò hề"

Thùy AnCập nhật 10:45 ngày 29/06/2018

Đội Senegal đã không thể có mặt ở vòng đấu trực tiếp vì bị 6 thẻ vàng trong khi Nhật Bản chỉ có 4.

VTV.vn - Nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự tức giận với việc FIFA áp dụng chỉ số fair-play để xếp thứ hạng các đội bóng, thậm chí một BLV của kênh BBC còn coi đó là một "trò hề’.

Đêm qua, vòng đấu cuối cùng của bảng H đã diễn ra và đội Senegal đã bị loại khỏi World Cup 2018 bằng cách không thể khắc nghiệt hơn: họ dính nhiều thẻ vàng hơn Nhật Bản khi tất cả các chỉ số khác đều cân bằng.

"Thật là một tấn kịch", bình luận viên Mark Lawrenson của kênh BBC nhấn mạnh.

"Quyết định đó thật quá điên rồ. Họ nên dùng những bàn thắng ở vòng loại để làm chỉ số phụ, bởi bàn thắng là thứ quan trọng nhất trong bóng đá. Ai cũng có thể dính thẻ vàng. Luật của FIFA thật đáng xấu hổ, như một trò hề", Mark Lawrenson nói thêm.

Segenal bị loại do nhiều thẻ vàng hơn, chỉ số fair-play bị gọi là trò hề - Ảnh 1.

Các cầu thủ Senegal đã phải về nước theo một cách khắc nghiệt nhất

World Cup 2018 là lần đầu tiên FIFA chưa đưa tiêu chí fair-play vào các yếu tố phân định thứ hạng trong vòng bảng. Chỉ số này dựa trên số thẻ phạt mỗi đội, trong đó thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp trừ 5 điểm.

Trong trường hợp của Senegal và Nhật Bản tối qua, hai đội cùng có 4 điểm sau 3 trận, cùng sở hữu chỉ số bàn thắng/bàn thua bằng nhau. Ở trận đối đầu trực tiếp, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Với luật mới, chỉ số phụ tiếp theo sẽ được tính đến là chỉ số fair-play như cách tính ở trên. Và với cách tính này, Nhật Bản đã là đội đi tiếp vì dính ít thẻ phạt hơn.

Segenal bị loại do nhiều thẻ vàng hơn, chỉ số fair-play bị gọi là trò hề - Ảnh 2.

Các chỉ số về bàn thắng, bàn thua của Nhật và Senegal bằng nhau

Trước năm 2018, các tiêu chí thường được đưa ra theo thứ tự là điểm số, hiệu số toàn bảng, số bàn thắng trong toàn bảng, thành tích đội đầu, hiệu số trong đối đầu, bàn thắng trong đối đầu… Khi vẫn hòa nhau, các đội sẽ bốc thăm.

Giành vé đi tiếp vì fair-play nhưng lại chơi… không đẹp?

Dù Nhật Bản đã đi tiếp bằng chỉ số fair-play nhưng cái cách họ chơi những phút cuối cùng của trận đấu khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Thậm chí một số người hâm mộ của Nhật Bản cũng rất giận dữ với cách chơi của đội nhà.

Segenal bị loại do nhiều thẻ vàng hơn, chỉ số fair-play bị gọi là trò hề - Ảnh 3.

Người hâm mộ bày tỏ sự tức giận với cách đội Nhật chơi trong 15 phút cuối. Một tài khoản Twitter đã viết: "Nhật Bản không xứng đáng đi tiếp. Senegal đã chiến đấu cho mục tiêu của mình cả trận đấu"

Segenal bị loại do nhiều thẻ vàng hơn, chỉ số fair-play bị gọi là trò hề - Ảnh 4.

Cảm xúc "tức tưởi" của người hâm mộ khi Senegal bị loại

Vào khoảng hơn 10 phú cuối trận đấu, khi nhận thức được tình hình từ sân đấu còn lại, Nhật Bản đã chơi bóng mà gần như không chơi với đối thủ. Các cầu thủ chủ yếu chuyền bóng cho nhau để chờ tiếng còi mãn cuộc.

Trong khi đó Senegal dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể thực hiện được. Kết quả cuối cùng, với trận thua 0-1 và chỉ số fair-play, đội bóng châu Phi đã phải dừng lại một cách rất "tức tưởi". Điều này đồng nghĩa với việc, không có quốc gia châu Phi nào trong vòng knockout của một kỳ World Cup lần đầu tiên trong 36 năm.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018 (giờ Việt Nam):

21h00 ngày 30/6: Pháp - Argentina

1h00 ngày 1/7: Uruguay – Bồ Đào Nha

21h00 ngày 1/7: Nga – Tây Ban Nha

1h00 ngày 2/7: Đan Mạch – Croatia

21h00 ngày 2/7: Brazil – Mexico

1h00 ngày 3/7: Bỉ - Nhật Bản

21h00 ngày 3/7: Thụy Sĩ – Thụy Điển

1h00 ngày 4/7: Colombia - Anh

Chấm điểm Senegal 0-1 Colombia: Thất vọng James Rodriguez! Chấm điểm Senegal 0-1 Colombia: Thất vọng James Rodriguez!

VTV.vn - James Rodriguez tiếp tục là gương mặt gây thất vọng nhất bên phía ĐT Colombia trong trận đấu cuối tại vòng bảng FIFA World Cup™ 2018.