Tăng 25kg để mua được vé xem FIFA World Cup™ 2018

Duy PhạmCập nhật 05:00 ngày 17/06/2018

Sau 36 năm, Peru mới lại được tham dự World Cup. Ảnh: Hannah Peters/Getty Images.

VTV.vn - Anh Miguel đến từ thủ đô Lima, đã tăng gần 25kg trọng lượng cơ thể của mình để có thể mua được tấm vé cổ vũ cho đội tuyển Peru tại Nga mùa hè này.

Peru nằm trong top những quốc gia có lượng cổ động viên tới Nga đông đảo nhất, chính vì vậy kiếm được 1 tấm vé vào sân theo dõi đội tuyển đến từ Nam Mỹ là điều rất khó khăn. Cái khó ló cái khôn, một cổ động viên Peru đã tìm ra cách rất đặc biệt để thỏa tình yêu bóng đá.

Anh Miguel đến từ thủ đô Lima, đã tăng gần 25kg trọng lượng cơ thể của mình để có thể mua được tấm vé cổ vũ cho đội bóng quê hương tại Nga mùa hè này. Anh Miguel cho biết: "Gần như toàn bộ vé cho cổ động viên Peru đã được bán hết. Những tấm vé ít ỏi còn lại được ưu tiên dành cho những khán giả có hoàn cảnh khó khăn hoặc người khuyết tật, và béo phì".

Sau 3 tháng ăn liên tục với thực đơn tăng cường tinh bột, chỉ số BMI của Miguel tăng từ 30 lên 35. Anh được cơ quan y tế địa phương chứng nhận béo phì và kịp thời mua vé, bắt chuyến bay sang Nga.

Trường hợp của Miguel là một ví dụ tiêu biểu cho tình yêu vô bờ bến của cổ động viên Peru dành cho đội tuyển nước nhà. Truyền thông Peru còn kể nhiều câu chuyện về những fan hâm mộ đã bán nhà, bán xe hay bỏ công việc để theo chân đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup™.

Anh Guillermo Espinoza một cổ động viên Peru chia sẻ: "Một số người đến Nga với chỉ €1.000 trong ví. Rất nhiều người khác phải ngủ ngoài đường hoặc ăn bánh quy để tiết kiệm chi phí. Bản thân tôi thì bán đi chiếc Mustang của mình, vì được xem Peru thi đấu trực tiếp tại đấu trường thế giới là một cơ hội có thể chỉ xuất hiện một lần trong đời".

Với khoảng 80.000 cổ động viên theo chân đội tuyển, Peru nằm trong top những quốc gia có lượng cổ động viên tới Nga đông đảo nhất mùa hè bóng đá năm nay. Không khó để hiểu tình yêu lớn lao của người hâm mộ Peru với kì FIFA World Cup™ năm nay. Sau 36 năm, quốc gia Nam Mỹ này mới lại được tranh tài tại đấu trường thế giới.