Trọng tài triệu phú ở World Cup™

Duy PhạmCập nhật 10:35 ngày 09/07/2018

VTV.vn - Trên sân cỏ, ông Kuipers nổi tiếng là một trọng tài cứng rắn. Còn bên ngoài sân đấu, ông là một doanh nhân thành đạt với giá trị tài sản lên tới hơn 11 triệu bảng Anh.

Tờ The Sun tiết lộ, trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers ngoài việc cầm còi còn là một triệu phú tại quê nhà. Theo đó, vị vua áo đen 45 tuổi là chủ sở hữu của một chuỗi siêu thị có tên Jumbo. Tài sản của ông vào năm 2016 được ước tính vào khoảng hơn 11 triệu bảng, và con số đó liên tục tăng lên khi chuỗi siêu thị này mang lại lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu bảng Anh hàng năm.

Trọng tài triệu phú ở World Cup™ - Ảnh 1.

Chuỗi siêu thị Jumbo mang về cho ông Kuipers 2-3 triệu bảng Anh mỗi năm.

Vốn theo học kinh tế, ông Kuipers có được đam mê cầm còi từ người cha của mình – vốn là một trọng tài nghiệp dư. Ông là trọng tài cấp FIFA từ năm 2006 và có bằng Elite của UEFA từ năm 2009 – một điều kiện cần để điều hành các trận đấu tại Champions League. Vị trọng tài người Hà Lan từng cầm còi trận chung kết Champions League 2014 giữa Real Madrid và Atletico Madrid, cùng với đó là hai trận chung kết Europa League 2013 và 2018.

Đây là kì FIFA World Cup™ thứ hai mà trọng tài này cầm còi, với lần đầu tiên tại Brazil bốn năm về trước. Tại Nga năm nay, ông đã đóng vai trò trọng tài chính trong bốn trận đấu. Mới đây nhất là trận tứ kết giữa ĐT Anh và ĐT Thụy Điển với phần thắng 2-0 nghiêng về Tam Sư. Với việc đội tuyển quê nhà của ông không được góp mặt tại giải đấu năm nay, rất có thể ông sẽ được cầm còi trận chung kết của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.