Bắc Giang cần vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/05/2021 20:47 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên( Bắc Giang). Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với tỉnh Bắc Giang khi thị sát địa phương vào sáng 26/5.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo Bắc Giang cần linh hoạt hơn nữa trong việc phân loại các trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 và các trường hợp F1.

Theo Phó Thủ tướng, việc giãn cách từ nơi có mật độ dân cư đông đúc trong vùng dịch sang vùng mật độ thấp là rất cấp thiết. Bên cạnh đó, tỉnh cần quyết đoán hơn nữa trong các kế hoạch mở rộng các khu vực cách ly, bằng mọi cách phải dập dịch triệt để.

Đối với khu công nghiệp Vân Trung, một trong 3 ổ dịch lớn tại Bắc Giang, đến nay đã có 315 ca mắc nhưng ổ dịch này đã được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ít từ F1 chuyển thành ca bệnh nhờ công tác cách ly được thực hiện hợp lý, hiệu quả.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp của tỉnh, yêu cầu Bắc Giang tính phương án vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất, đồng thời cần quan tâm tới cuộc sống của người dân, công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động tổng lực, phải đẩy lùi dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động tổng lực, phải đẩy lùi dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội Miễn phí vé máy bay cho bác sĩ đến Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Miễn phí vé máy bay cho bác sĩ đến Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước