Những cây đá nặng hàng chục tấn vừa mới được đào lên từ hố sâu nằm ngổn ngang, số khác đã được chẻ ra chất thành đống là hiện trường một mỏ đá khai thác lậu xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Số lượng đá khổng lồ như vậy nhưng theo báo cáo của UBND xã, cuối năm 2020 xã đã phát hiện mỏ đá lậu này nhưng khối lượng bị khai thác chỉ khoảng 100m3.
Còn cánh đồng làng Mơ Nú bị cày xới khắp nơi, những ao nước sâu chừng 5m. Vị trí mỏ đá lậu này chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 6km. Những người dân ở đây cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trong tháng 1, các mỏ đá lậu hoạt động ngày càng nhộn nhịp.
Ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết: "Theo quy định của Luật Khoáng sản cũng như Nghị định 158 thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. Lý do tại sao việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra vì có những vị trí nhỏ lẻ không thể đưa vào quy hoạch. Về phía Sở cũng nhiều lần đề nghị Bộ TN&MT cho địa phương kiểm tra và tiến hành khai thác, tránh tình trạng người ta khai thác trái phép thất thoát tài nguyên vừa ảnh hưởng đến môi trường".
Trong năm 2020, tỉnh Gia Lai xảy ra gần 88 vụ khai thác đá trái phép, đã xử phạt hành chính hơn 844 triệu đồng. Tuy nhiên, cách quản lý như hiện nay cộng với chế tài không đủ sức răn đe thì tình trạng khai thác đá lậu trên địa bàn tỉnh này sẽ vẫn còn tiếp diễn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!