Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3:

Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/10/2020 13:06 GMT+7

VTV.vn - Đến khoảng 10h30 ngày 15/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67.

Sáng 15/10, phóng viên Nguyễn Thương đã tiếp cận hiện trường nơi sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra cách đây 3 ngày và 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác mất liên lạc. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xảy ra sạt lở tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền.

Theo ghi nhận của phóng viên, diện tích đo đạc tại khu vực sạt lở là 7,7 ha, chiều sâu chỗ thấp nhất là 2 mét, cao nhất hơn 3 mét. Khối lượng đất đá quá lớn khiến công tác khắc phục cứu hộ gặp nhiều khó khăn, không thể nhanh chóng.

Đến thời điểm 10h30 đã khoanh được vị trí có người bị vùi lấp và việc tìm kiếm được tập trung tại đây. Yêu cầu đặt ra lúc này là phải tổ chức tìm kiếm một cách thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Đồng thời, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình tìm kiếm.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV cho biết: "Với sự nỗ lực tranh thủ từng phút từng giờ, lực lượng đã tiếp cận Tiểu khu 67 và đang tiến hành cứu hộ tại khu vực này. Sử dụng tất cả các phương tiện để mở thông đến thủy điện Rào Trăng 4, cách Tiểu khu 67 là 4km. Sáng nay cơ bản đã thông và chúng tôi tiếp tục thông tuyến đến Rào Trăng 3. Hoàn thành đến đâu, thông đường đến đâu sẽ cơ động lực lượng quân đội, cứu hộ đến vị trí đó để cứu hộ, cứu nạn".

Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 1.

Cũng trong sáng nay, lực lượng công an cũng đã đến Trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương để lên phương án phối hợp tác chiến, triển khai cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện có thể để phối hợp một cách hiệu quả nhất.

Công an

Trước đó, hơn 80 cán bộ chiến sĩ và Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia vào mũi cứu hộ đường thủy. 2 cano và 5 thuyền lớn đi ngược dòng lòng hồ thủy điện Hương Điền đến thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp tế lương thực, kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở Rào Trăng 3. Trong đó, đã cứu được 19 người mắc kẹt và tìm thấy được 01 thi thể nạn nhân.

Trong ngày hôm nay, lực lượng công an sẽ tăng cường quân số, phương tiện để tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng khác tìm kiếm các nạn nhân, kể cả tìm kiếm vào ban đêm.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Gia cố ngầm tràn bảo đảm an toàn công tác cứu hộ, cứu nạn Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Gia cố ngầm tràn bảo đảm an toàn công tác cứu hộ, cứu nạn

VTV.vn - Các chiến sĩ Quân khu 4 đang tích cực gia cố các ngầm tràn đề phòng tình huống mưa lớn, nước tràn về nhiều cản trở các phương tiện tham gia cứu hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước