Dự báo thời tiết ngày 2/10: Cả nước có mưa rào và dông

VTV News-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 06:21 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hiện nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ lúc 13h ngày 1/10 đến 03h ngày 2/10) như: Xí Mần (Hà Giang) 67.0mm, Vị Xuyên Hà Giang 47.2mm, An Dương (Hải Phòng) 50.0mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 45.0mm, Tu Mơ Rông (Kon Tum) 70.4mm, Ia Grai (Gia Lai) 120.8mm, Lăk (Đăk Lăk) 118.0mm, Tân Phù (Đồng Nai) 51.0mm, Quận 2 (TP Hồ Chí Minh) 95.0mm, Vị Thủy (Hậu Giang) 61.8mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên trong ngày hôm nay (2/10) ở khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-14 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong ngày và đêm nay (2/10), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/10: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa lớn Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa lớn

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa và giảm nhiệt độ các tỉnh Bắc và Trung Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước