Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 06:08 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và và gió mùa Đông Bắc tăng cường đã gây mưa lớn nhiều nơi ở Hòa Bình, Nghệ An.

Tại một số điểm ở Hòa Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to đã làm sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương. Đặc biệt, trên tuyến đường 435, khu vực đầu tuyến thành phố Hòa Bình đi xã Bình Thanh, huyện Cao Phong; Km3+00 đường TSA (thuộc xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) đã xảy ra sạt lở đất, đá xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trên tuyến đường 435, khu vực đầu tuyến thành phố Hòa Bình đi xã Bình Thanh, huyện Cao Phong sạt lở đồi vùi lấp toàn bộ mặt đường, khối lượng ước tính khoảng 35.000m3, đất, đá, cây cối trên đồi vẫn tiếp tục tràn, trôi trượt xuống đường do nền đất đồi đã no nước. Hiện, tuyến đường 435 bị ách tách hoàn toàn. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương tiến hành đưa 2 máy xúc và hơn 10 xe tải vận chuyển đất, đá cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng đất, đá để thông tuyến đường 435 (Ảnh: TTXVN)

Tại Km3+00 đường TSA (thuộc xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) đất, đá sạt xuống đường ước tính khối lượng khoảng 300m3 gây tắc giao thông, các cơ quan quản lý đường đã huy động máy móc để giải phóng khối lượng đất, đá. Sau 4 tiếng đồng hồ, từ 7 -11h cùng ngày, tuyến đường đã được lưu thông trở lại.

Để khắc phục thiệt hại tại các địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động nhân lực, vật lực khẩn trương xúc dọn đất đá bị sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Còn tại Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa lớn, những ngày qua, khu vực huyện Con Cuông có mưa lớn, đoạn đường đi qua dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá. Điểm sạt lở thuộc địa phận xã Lạng Khê đã gây ra ách tắc giao thông.

Mưa lớn sau ảnh hưởng của cơn bão số 8 cũng khiến hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh tại Nghệ An bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua hiện trường.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - Ảnh 2.

Ảnh: Dân trí

Hiện nay, Nghệ An vẫn nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn nên nguy cơ sạt lở núi vẫn còn rất cao. Đơn vị quản lý giao thông của địa phương đã bố trí người, máy móc túc trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo cho người dân và các phương tiện qua lại.

Theo thông tin trên Dân trí, ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, các sông suối địa bàn các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, chia cắt một số thôn xóm, bản làng.

Tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, nước từ thượng nguồn đổ về làm gián đoạn, chia cắt tại ngầm Hà Nông và Cu Pi, trên đường dẫn vào 7 thôn, bản của xã. Hiện xã này có 16 người dân đang đi rừng vào thời điểm mưa lớn, chính quyền địa phương cũng đang liên lạc để họ trở về hoặc tìm nơi tránh trú an toàn trước tình hình mưa lũ phức tạp.

Trên địa bàn xã Trọng Hóa trước đó cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đất gần với cây xăng nằm tại km 115+250 trên Quốc lộ 12A, đoạn đi qua địa phận bản Lé. Xã Trọng Hóa đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên theo dõi, lên phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Hiện trên địa bàn có 4 xã bị ngập gồm: Ea Rốc, Ea Bung, Ya Tờ Mốt và Cư K'bang bị ngập lụt. Trong đó, xã Ea Rốc bị ngập nặng nhất với hơn 80 nhà dân bị ngập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước