Năm 2015, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 14:16 GMT+7

VTV.vn - Đó là cảnh báo của các chuyên gia tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh, diễn ra sáng nay (11/9), tại Hà Nội.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng 100 triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết, phần lớn là trẻ em dưới 15 tuổi, tỷ lệ tử vong trung bình từ 2,5 - 5%. Ở Việt Nam, một số địa phương như: tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, số ca mắc sốt xuất huyết tăng từ 50 - 120%.

Theo ông Đặng Quang Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, năm 2015, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành và thường diễn biến theo chu kỳ 4 - 5 năm/lần. Thứ hai, do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu: mưa nắng thất thường, kéo dài và trên diện rộng. Thứ ba, năm 2014 là năm có số ca sốt xuất huyết thấp nhất nên miễn dịch trong cộng đồng đã giảm tới mức tối đa. Thứ tư, công tác chủ động phòng chống của người dân như: diệt muỗi, bọ gậy, loăng quăng… chưa tích cực.

Bộ Y tế sẽ họp về phòng chống sốt xuất huyết Bộ Y tế sẽ họp về phòng chống sốt xuất huyết

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát mạnh, Bộ Y tế sẽ tổ chức buổi họp trong ngày hôm nay (11/9), để tìm cách đối phó với dịch bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước