Bình Định: Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết tại huyện miền núi

Nguyên Linh, Minh Trí, icon
06:30 ngày 10/09/2015

VTV.vn - Không chỉ bùng phát ở vùng đồng bằng mà bệnh sốt xuất huyết còn lây lan cả ở vùng đồng bào dân tộc - nơi mà kiến thức về phòng chống bệnh gần như không có.

Tại 3 huyện miền núi Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, đều xuất hiện các ổ dịch sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng ở huyện Vân Canh đã có 6/7 xã, thị trấn đều có người mắc sốt xuất huyết. Nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng, bởi họ không biết đó là bệnh gì.

Các gia đình người đồng bào dân tộc có thói quen trữ nước để sử dụng và thiếu kiến thức về căn bệnh này, nên không biết phòng bệnh và khi bệnh nặng mới phát hiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục