Những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua (8-14/2)

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 14/02/2015 09:47 GMT+7

VTV.vn - Xuân Quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang, Hội báo Xuân Ất Mùi 2015, công bố kết quả kiểm tra thực hiện kê khai giá cước vận tải là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

Chương trình "Xuân Quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang"

Ngày 7 và 8/2, tại TP.HCM, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), UBND TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình "Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang" với sự tham dự của hơn 1.000 kiều bào.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến kiều bào. Đồng thời Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2014, cùng với đồng bào trong nước, kiều bào đã có những đóng góp đáng trân trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt những kết quả đáng khích lệ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín của đất nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo.

Xuân quê hương 2015 - Trở về để thấu hiểu Xuân quê hương 2015 - Trở về để thấu hiểu

Trở về để thấu hiểu, trở về để đoàn kết, trở về để trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống… là những cảm nhận mà chương trình Xuân quê hương đem lại cho kiều bào.

Chủ tịch nước tham dự các hoạt động “Xuân quê hương” Chủ tịch nước tham dự các hoạt động “Xuân quê hương”

Chiều nay (8/2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo kiều bào đã tới dâng hương các Vua Hùng tại công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

Hội báo Xuân Ất Mùi 2015

Từ ngày 7 đến 10/2, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề "Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng vận hội mới của đất nước". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và đánh trống khai mạc.

Đây là sự kiện truyền thống của toàn ngành báo chí Việt Nam diễn ra 5 năm một lần với sự tham gia đông đảo của các cấp Hội, cơ quan báo chí cả nước, trưng bày các sản phẩm báo Xuân, báo Tết, chào mừng Xuân mới của dân tộc, đất nước, con người Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam giành giải Đặc biệt tại Hội báo Xuân 2015 Đài Truyền hình Việt Nam giành giải Đặc biệt tại Hội báo Xuân 2015

Trong ngày bế mạc Hội báo Xuân 2015, nhiều hạng mục giải thưởng đã được trao cho các đơn vị báo chí xuất sắc. Đài THVN đã vinh dự nhận giải Đặc biệt cho Gian trưng bày đẹp nhất.

Hội báo Xuân 2015: Góc nhìn toàn cảnh về đất nước Hội báo Xuân 2015: Góc nhìn toàn cảnh về đất nước

Những ấn phẩm báo chí tại Hội báo Xuân cho thấy những góc nhìn, sự phân tích về những thành công cũng như thách thức đối với đất nước.

Công bố kết quả kiểm tra thực hiện kê khai giá cước vận tải

Ngày 11/2, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải tại các DN vận tải hành khách bằng taxi và tuyến cố định.

Bộ Tài chính cho biết, ngoài việc phát hiện, xử lý hoặc nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm vấn đề kê khai, giảm giá cước cho phù hợp thì tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng doanh nghiệp “chạy” kê khai giá cước vận tải liên tỉnh.

Qua phản ánh của các đơn vị truyền thông, vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải vận tải hành khách bằng taxi chưa thực hiện nghiêm túc giảm giá cước, hoặc có kê khai giảm cước nhưng thực tế không giảm.

Liên Bộ Tài chính và Giao thông vận tải đề nghị, các địa phương cần công khai danh tính các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện và chưa thực hiện việc giảm giá cước trên website của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các phương tiện truyền thông.

Tại sao giá cước vận tải vẫn “bình chân”? Tại sao giá cước vận tải vẫn “bình chân”?

Dịp cận Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại tăng cao, nhưng giá cước vận tải lại đang có những biến động trái ngược với mong muốn của người dân.

Hà Nội siết chặt quản lý giá cước vận tải Hà Nội siết chặt quản lý giá cước vận tải

Đây là nội dung được phóng viên VTV đưa ra trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong chương trình Thời sự 12h ngày 10/2.

Nhiều sai phạm tại Báo Người cao tuổi

Ngày 9/2, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố quyết định xử phạt báo Người Cao tuổi vì có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Kim Quốc Hoa, Tổng Biên tập báo Người Cao tuổi. Bộ Thông tin và truyền thông cũng đề nghị Hội Người cao tuổi cách chức Tổng Biên tập báo Người Cao tuổi với ông Kim Quốc Hoa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc tại báo Người Cao tuổi sang cơ quan an ninh điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những bài viết có dấu hiệu tội phạm.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xử phạt hành chính và quyết định thu hồi trang Thông tin điện tử của báo Người Cao tuổi.

Báo Người cao tuổi bị xử phạt trên 699 triệu đồng Báo Người cao tuổi bị xử phạt trên 699 triệu đồng

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo Người cao tuổi với tổng mức phạt tiền 699,7 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm.

Đề nghị cách chức Tổng Biên tập báo Người Cao tuổi Đề nghị cách chức Tổng Biên tập báo Người Cao tuổi

Sáng nay (9/2), Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố quyết định xử phạt báo Người Cao tuổi vì có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Sáng 10/2, báo cáo nhanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng làm 10 người tử vong xảy ra tại Quốc lộ 1A (thuộc Km 1726 + 700) thuộc địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), do xe khách biển kiểm soát 51B-141.22 chạy lấn đường va chạm với xe khách biển kiểm soát 86B-002.84.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cũng trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tại nơi xảy ra tai nạn, xe khách 86B-002.84 chạy với tốc độ 62 km/giờ còn xe 51B-141.22 chạy với tốc độ 73 km/giờ, vượt quá tốc độ 3 km/giờ (quy định là 70 km/giờ).

Theo chỉ đạo của ông Khuất Việt Hùng, Phó Trưởng Ban an toàn giao thông Quốc gia, tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan.

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Xe khách có dấu hiệu chạy sai tuyến Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Xe khách có dấu hiệu chạy sai tuyến

Từ thông tin thu thập tại hiện trường, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe khách 51B-141.22 có dấu hiệu vi phạm về chạy sai tuyến.

Bình Thuận: Hai xe khách đấu đầu, 10 người thiệt mạng Bình Thuận: Hai xe khách đấu đầu, 10 người thiệt mạng

Vào 1h30 ngày 9/2, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước