Nhường đất cho dự án, 15 năm sau vẫn chưa được giao đất dân cư dịch vụ

Tuyết Mai, Thanh Xuân-Thứ năm, ngày 09/12/2021 09:44 GMT+7

VTV.vn - 150 hộ dân bị mất đất nông nghiệp chưa được nhận đất trong khi 60 hộ khác được nhận không nhường đất cho dự án, ở địa phương khác hoặc không bị mất đất.

Dù thuộc đối tượng được giao đất dân cư dịch vụ theo chính sách của nhà nước nhưng 150 hộ dân bị mất đất nông nghiệp tại thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, không được giao đất.

Đại diện 150 hộ dân bị mất đất nông nghiệp tại thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo chủ trương, họ sẽ được nhận đất dịch vụ (loại đất theo chính sách dành cho người mất đất nông nghiệp để làm dịch vụ ổn định cuộc sống) sau khi nhường đất cho các dự án để phát triển kinh tế địa phương. Thế nhưng, đã 15 năm trôi qua, 150 hộ này vẫn chưa được nhận đất dịch vụ.

Nhường đất cho dự án, 15 năm sau vẫn chưa được giao đất dân cư dịch vụ - Ảnh 1.

Bà Lan là một trong những hộ dân dành đất nông nghiệp cho các dự án trên địa bàn huyện Gia Bình từ năm 2006 đến năm 2013. Bà cho biết, theo các quy định của pháp luật về chính sách đất dân cư dịch vụ dành cho người dành trên 30% đất nông nghiệp cho các dự án, thôn Hương Vinh có khoảng 150 hộ được hưởng chính sách này. Từ năm 2012, thôn Nội Phú ngay sát bên cạnh đã tiến hành giao đất dân cư dịch vụ cho người dân.

Nhưng từ đó đến nay, các hộ dân thôn Hương Vinh vẫn không được giao đất. Người dân đi tìm hiểu thì vẫn được các cơ quan chức năng trả lời là thuộc đối tượng được hưởng chính sách giao đất dịch vụ, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa được giao.

Qua tìm hiểu thêm, người dân mới phát hiện, năm 2012, thị trấn gia Bình đã có một đợt xét duyệt giao đất cho 60 hộ mất đất nông nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách đất dịch vụ, mỗi hộ nhận 93 m2 đất, toàn vị trí mặt đường trung tâm. Các lô đất này đều nằm trong khu đất được quy hoạch là khu đất dân cư dịch vụ giao cho người dân theo diện chính sách.

Điều đáng nói là các hộ có tên trong danh sách này không thuộc danh sách các hộ đã nhường đất cho dự án. Thậm chí, có nhiều người ở địa phương khác, không hề có đất nông nghiệp và mất đất nông nghiệp cũng được giao đất.

Đại diện UBND huyện Gia Bình cho biết, trước phản ứng của các hộ dân, UBND huyện Gia Bình đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh sự việc. Bước đầu đoàn thanh tra cũng xác nhận, có các hộ gia đình thuộc đối tượng được giao đất dân cư dịch vụ theo chính sách của nhà nước nhưng không hiểu sao thời điểm đó không được UBND thị trấn Gia Bình giao đất.

Theo các tài liệu hiện có, năm 2009, tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định thu hồi đất và giao đất cho thị trấn Gia Bình 208 lô đất, trong đó có 200 lô đất dân cư dịch vụ. Người dân cho biết họ đang cần cơ quan chức năng làm rõ số đất trên đã được giao cho ai, có đúng đối tượng hay không và vì sao đến giờ vẫn chưa thôn Hương Vinh vẫn chưa nhận được đất dịch vụ theo chính sách của nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước