Phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/09/2021 18:45 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

VTV.vn - Tiến tới loại trừ bệnh dại là nội dung của Hội nghị trực tuyến do Bộ NNPTNT và Bộ Y tế tổ chức và mít tinh nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại hôm nay (28/9).

Với chủ đề "Hãy tìm hiểu Sự thật để không sợ hãi", Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại năm nay kêu gọi tất cả các ngành các cấp cần hành động để hướng tới việc chấm dứt các trường hợp tử vong ở người vì bệnh dại từ chó trên thế giới vào năm 2030. Theo đó, mỗi người đều có vai trò trong việc phòng và chống bệnh dại và cần bắt đầu bằng sự hiểu biết về thực tế chứ không phải bằng cách lan truyền nỗi sợ hãi thông qua những thông tin không chính xác.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2017 - tháng 8/2021, cả nước ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh dại, giảm 15% so với giai đoạn 2012 - 2016. Chương trình tiêm phòng và quản lý chó nuôi đã được triển khai tích cực. 95% số xã, phường, thị trấn có báo cáo danh sách hộ nuôi chó. Nhiều quận, huyện đã tổ chức tốt việc quản lý chó nuôi thông qua phần mềm.

Kết quả tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ trung bình hơn 49%. Hà Nội có tỷ lệ tiêm phòng đứng đầu cả nước với 90 % trở lên; riêng năm 2021 mới đạt gần 83%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều khu vực bị giãn cách xã hội chưa tổ chức tiêm được.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hà Nôi tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 làm căn cứ pháp lý để các tỉnh, thành phố đồng bộ thực hiện.

Bệnh dại có xu hướng gia tăng Bệnh dại có xu hướng gia tăng

VTV.vn - Tại Việt Nam, trong 3 năm gần đây, bệnh dại trên người và trên động vật có xu hướng tăng ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước