Thành phố Hồ Chí Minh tưng bừng kỉ niệm 44 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên

Mai Linh-Thứ bảy, ngày 27/06/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc mừng 44 năm thành phố vinh dự mang tên Bác sẽ diễn ra liên tục trong 1 tuần.

Từ ngày 27/6 đến 2/7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa - thể thao đa dạng trong khuôn viên thành phố, nhằm hướng đến kỷ niệm kỷ niệm 44 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên sang Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại.

Trong khoảng thời gian đặc biệt kéo dài 6 ngày này, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 sẽ được trang hoàng, trở thành không gian trưng bày của các gian nhà giới thiệu nghề truyền thống của thành phố. Các nghề truyền thống góp mặt trong không gian văn hóa đặc sắc gồm có đan lát, tranh ghép gỗ, tranh gạo, tranh cát, hóa đất sét, mỹ nghệ dừa.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trình diễn đường phố cũng sẽ được tiến hành. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện này là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam, sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 28/6 với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng. Riêng vào ngày 1/7, tại tuyến đường trung tâm của thành phố sẽ tổ chức màn diễu hành xe hoa tiêu điểm, kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chưa dừng lại ở đó, chính quyền thành phố cũng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thể thao tươi vui và náo nhiệt. Nổi bật trong số đó là Giải vô địch chạy việt dã Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 44. Các hoạt động khác bao gồm aerobics, bóng bàn, billiard, karate, võ cổ truyền, và Hội khỏe phù đổng thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước