Trái ngang khi hơn 30 năm mua đất nhưng không được xây dựng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2022 09:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân mua đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội hơn 30 năm nay mà không được xây dựng.

Họ đã phản ánh đến Alo Chào buổi sáng và cho biết đã mắc kẹt khi mua đất bị kết luận là đất bán trái thẩm quyền. Trong khi tiền đã nộp hết cho địa phương, đất cũng đã được giao nhưng hơn 30 năm nay không được xây dựng.

Vào những năm 1988, xã Ngọc Thụy, nay là phường Ngọc Thụy đã tổ chức bán 89 lô đất giãn dân cho cán bộ công tác tại cơ quan nhà nước xung quanh địa bàn. Mục đích của xã là lấy nguồn thu để xây dựng điện đường và các công trình tại địa phương.

Các hộ mua đất tại đây cho biết, năm 1994, xã Ngọc Thụy bất ngờ cấm không cho xây dựng với lý do đây là các lô đất thuộc diện đất bán trái thẩm quyền. Trong khi tiền của họ xã đã thu hết và dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã.

Trái ngang khi hơn 30 năm mua đất nhưng không được xây dựng - Ảnh 1.

Trong số 89 lô đất, đã có 7 lô được cấp sổ đỏ. Một số lô được chính quyền địa phương xác nhận là đất ở nhưng một số lô được xác nhận là đất vườn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là mặc dù quy các hộ dân mua đất trái thẩm quyền nhưng không ai nhận được bất kỳ thông báo nào từ xã và huyện. Thậm chí trong các văn bản kết luận của huyện Gia Lâm thời điểm bấy giờ về việc bán đất trái thẩm quyền của xã Ngọc Thụy cũng không hề kèm danh sách 89 hộ này, cũng như việc buộc xã Ngọc Thụy phải trả lại tiền và đền bù cho các hộ mua đất.

Đại diện UBND phường Ngọc Thụy cho biết, các tài liệu cho thấy việc người dân nộp tiền mua đất tại thời điểm đó là có thật. Tòa án nhân dân TP Hà Nội năm 1997 cũng đã kết luận số tiền thu được của người dân từ việc bán đất trái thẩm quyền đã được xã Ngọc Thụy đầu tư xây các công trình của xã. Tuy nhiên cái khó là hiện 89 lô người dân mua đang nằm trong quy hoạch phân khu N10, không phải đất ở nên người dân không được làm chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 89 lô đất này đã có 7 lô được cấp sổ đỏ. Một số lô được chính quyền địa phương xác nhận là đất ở nhưng một số lô được xác nhận là đất vườn.

Phóng viên Alo Chào buổi sáng đã liên hệ với lãnh đạo UBND quận Long Biên để làm rõ nguồn gốc của khu đất này cũng như hướng xử lý đối với trường hợp của 89 hộ mua đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước