Về nơi cả làng làm đám giỗ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Trần Hướng - Vương Cơ-Thứ hai, ngày 27/07/2020 21:26 GMT+7

VTV.vn - Cả làng Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn cùng nhau tổ chức cúng, giỗ những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc vào ngày 27/7 hàng năm.

Địa đạo Kỳ Anh nằm trong danh sách 3 địa đạo lớn nhất của cả nước được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia (cùng với địa đạo Củ Chi và Vĩnh Mốc). Gắn với lịch sử hào hùng của vùng đất nơi đây là những đau thương mất mát. 

Nằm trong địa đạo Kỳ Anh, từ nhiều năm nay, vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), cả làng Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn cùng nhau tổ chức cúng, giỗ để tưởng nhớ về cha, mẹ, anh chị em - những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Từ nhiều năm nay, chẳng ai bảo ai, người dân thôn Thạch Tân cùng chọn ngày 27/7 để làm ngày giỗ, cúng cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến.

Về nơi cả làng làm đám giỗ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Người dân thôn Thạch Tân cùng nhau dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Sau đám giỗ, cả thôn Thạch Tân sẽ cùng nhau ra nhà tưởng niệm của thôn để thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống.

Gần 1,2 triệu liệt sĩ, 130.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh - nhắc đến lịch sử đau thương không phải để gieo rắc những hận thù mà để dạy cho con cháu trưởng thành, sống mạnh mẽ, biết yêu thương, đoàn kết và sẵn sàng khi Tổ quốc cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước