TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Liên kết sản xuất nông nghiệp, nông dân yên tâm hơn

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 22:19 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Để đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản cần duy trì bền vững mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, tạo sự yên tâm, gắn bó cho nông dân trong sản xuất.

Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều năm trở lại đây, diện tích mía trên cả nước nói chung đều sụt giảm. Nguyên nhân là do giá thành không ổn định, khiến cho bà con nông dân không còn mặn mà với loại cây trồng này. Với phương châm “nông dân có thể không trồng mía, nhưng nhà máy thì không thể không có mía” nên Công ty cổ phần Mía đường 333 tại Đắk Lắk ưu tiên hàng đầu là xây dựng chuỗi liên kết với người nông dân. Vì vậy, bên cạnh tiến hành bảo hiểm mức giá thu mua tối thiểu và tăng giá mía theo thị trường, Công ty cổ phần Mía đường 333, còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người trồng mía, giúp bà con an tâm, gắn bó lâu dài với cây mía.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 9.000 ha mía. Và toàn bộ diện tích mía này đều đã được phía doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo năng suất và chất lượng cây mía. Cũng như duy trì bền vững mối liên kết giữa người dân – doanh nghiệp cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương

Bên cạnh đó, ngành mía đường trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề do đường mía nhập từ Thái Lan về với giá bán thấp. Do vậy, Bộ Công thương đã quyết định áp mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Theo đó, mức thuế đã tăng từ 29,23% đến 44,23%. Mức thuế tăng cao, đã khiến nhiều doanh nghiệp tạm dừng nhập khẩu đường mía từ Thái Lan về nước tiêu thụ. Đây là 1 động thái cho thấy quyết tâm vực dậy ngành mía đường của nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!