Giới trẻ dùng mạng xã hội sao cho đúng?

Tùng Lê-Thứ ba, ngày 12/03/2019 15:40 GMT+7

VTV.vn -

Giới trẻ dùng mạng xã hội sao cho đúng?

Chỉ cần một chiếc điện thoại hay một máy tính kết nối Internet, chúng ta có thể truy cập và tham gia vào rất nhiều trang mạng xã hội

Giới trẻ dùng mạng xã hội sao cho đúng? - Ảnh 1.

Hiện nay, thế giới có hàng trăm mạng xã hội (MXH) khác nhau như MySpace, Twitter, Pinterest, Facebook... trong đó phổ biến nhất là Facebook. Ở Việt Nam, Facebook rất được ưa chuộng với 64 triệu tài khoản, xếp thứ 7 toàn cầu. Ngày càng có nhiều người, nhất là người trẻ, người về hưu dành thời gian trên MXH, đến mức MXH đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta.

Không thể phủ nhận những lợi ích của MXH như dễ dàng giới thiệu bản thân mình với mọi người, qua đó, giúp người sử dụng tìm kiếm những cơ hội phát triển khả năng của bản thân.

Bên cạnh đó, họ còn tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng giúp hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, sự tự do trên MXH làm người sử dụng dễ bị lãng phí thời gian, sa vào sống ảo, trầm cảm vì thiếu tương tác thật sự với bên ngoài. Không gian ẩn danh và ít rào cản của MXH còn là môi trường thuận lợi cho tội phạm, phát ngôn thù ghét. Không phải bỗng nhiên thời gian đầu Facebook buộc người dùng phải trên 18 tuổi nhưng vì không quản lý được nên đành "thả nổi".

Sử dụng mạng xã hội, có rất nhiều tác động tiêu cực mà chính chúng ta cần tránh. Nhiễm ngôn ngữ mạng với những comment bình luận mang nhiều từ ngữ thô tục phản cảm. Suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến các hành vi sống ảo, tự ngược đãi bản thân, khoe thân trên mạng.

Giới trẻ dùng mạng xã hội sao cho đúng? - Ảnh 2.

Mọi thông tin cá nhân khi đưa lên mạng xã hội không còn riêng tư, cả cộng đồng mạng có thể biết bạn đang ở đâu, làm gì. Hay thậm chí nhiều bạn trẻ đã trở thành những con nghiện mạng xã hội khi dành hầu hết thời gian của mình cho thế giới ảo.Tham gia vào mạng xã hội ảo, vấn đề xuất phát từ chính cách dùng của các bạn. Sử dụng một cách khoa học để mạng xã hội trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống.

Do vậy, người sử dụng mạng xã hội cần phải hết sức tỉnh táo và ứng xử có văn hóa, phải hiểu biết pháp luật. Bởi các thông tin sai trái, tiêu cực, các nhận định không khách quan, thiếu đúng đắn, đều ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới những cá nhân có tham gia trên không gian mạng, thậm chí trở thành nạn nhân bị kẻ xấu lợi dụng, vi phạm pháp luật.

Đón xem chương trình Thế hệ số vào 18h30 ngày hôm nay, khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ khách mời xoay quanh vấn đề người trẻ sử dụng mạng xã hội sao cho đúng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước