Đi chợ với làn nhựa góp phần bảo vệ môi trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/09/2019 12:38 GMT+7

VTV.vn - Đây là một hành động thiết thực người dân Thừa Thiên - Huế đang thực hiện để chung tay góp phần bảo vệ môi trường.

Phong trào nói không với túi nilon đang được rất nhiều địa phương trên cả nước hưởng ứng. Tại Huế - địa phương đã thực hiện rất tốt phong trào "Ngày Chủ nhật xanh - Hành động để Huế xanh sạch sáng - Nói không với túi nilon".

Từ những công việc hàng ngày vô cùng giản đơn như xách làn đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon cho đến việc phân loại rác thải, người dân TT-Huế đang hàng ngày, hàng giờ đóng góp một phần nhỏ bé của mình để bảo vệ môi trường. Cùng với đó, mọi người mong muốn lan tỏa thông điệp "Mỗi người đều có thể sống sao cho bớt rác và nhiều hoa mỗi ngày từ những phần việc nhỏ bé của mình".

Khi tiểu thương cùng nói không với túi nilon Khi tiểu thương cùng nói không với túi nilon Dùng lá loon gói hàng thay túi nilon Dùng lá loon gói hàng thay túi nilon Khánh Hòa: Các siêu thị hưởng ứng 'nói không với túi nilon, đồ nhựa' Khánh Hòa: Các siêu thị hưởng ứng "nói không với túi nilon, đồ nhựa"

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước