Cơ hội và sức ép cho hàng Việt khi hội nhập

PV-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 11:44 GMT+7

VTV.vn - "Cơ hội và sức ép cho hàng Việt khi hội nhập" là chủ đề chính của chương trình Chính sách và Cuộc sống tuần này.

Cả nước hiện có khoảng 600.000 doanh nghiệp, tuy nhiên trong số này có tới hơn 96% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ có khoảng 2% là doanh nghiệp lớn. Hội nhập là xu hướng không thể đảo ngược. Việc thực hiện các cam kết hội nhập cũng kéo theo hàng ngoại nhập vào Việt Nam sẽ gia tăng khi các hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ.

Môi trường tự do hóa thương mại đang diễn ra trong bối cảnh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội còn hạn chế, đang khiến nhiều người lo ngại hàng hóa trong nước dễ thất thế trên sân nhà. Nhưng tự do hoá thương mại cũng tạo ra những thị trường mới và mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt Nam, nếu các doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước