Cân nhắc mở rộng xã hội hóa các trung tâm cai nghiện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/11/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (2/11), Quốc hội thảo luận tại tổ, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phòng chống ma túy (sửa đổi).

Góp ý cho dự thảo luật, nhiều đại biểu đề nghị coi việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ phù hợp nhằm vừa đảm bảo tính nhân văn vừa xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đồng thời lưu ý cần phân loại mức độ nghiện của người sử dụng ma túy để có hình thức quản lý cho phù hợp.

Cân nhắc mở rộng xã hội hóa các trung tâm cai nghiện - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phòng chống ma túy (sửa đổi)

Trước tình trạng quá tải trung tâm cai nghiện và việc cai nghiện tại gia đình chưa đem lại hiệu quả như mong muốn, có đại biểu đề nghị dự thảo luật cân nhắc việc mở rộng xã hội hóa các trung tâm cai nghiện. Đồng thời đề nghị dự thảo luật đề cập nhiều hơn đến giải pháp phòng thay vì chỉ chống đối với các loại tội phạm ma túy.

Ngày mai (3/11), Quốc hội sẽ thảo luận phiên toàn thể về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Cần cương quyết hơn với người nghiện ma túy Cần cương quyết hơn với người nghiện ma túy

VTV.vn - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 48, chiều 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước