Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/08/2020 18:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho vào chiều nay (11/8).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Samsung cam kết không giảm sản lượng sản xuất 'điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử' cũng như giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu ở Việt Nam trong năm nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Tập đoàn đã khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lớn ở Hà Nội, đề nghị: Samsung tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 tốt để ổn định sản xuất.

Nhắc lại mong muốn: Samsung đóng góp vào việc đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất trên thế giới của Tập đoàn bằng cách phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, Thủ tướng khẳng định: Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các tập đoàn, các doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có Samsung làm ăn thành công.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho cảm ơn 'Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam' đã hỗ trợ để Samsung có được thành công như hiện nay. Trình bày các kế hoạch kinh doanh lâu dài trong thời gian tới, ông cam kết bảo đảm mục tiêu sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của Tổ hợp Samsung tại Việt Nam, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước