Triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và năm 2021

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/07/2020 19:20 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và năm 2021.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Theo Nghị quyết từ nay đến cuối năm Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến với 4 dự án luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Năm 2021 do là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ nên tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu với 6 dự án luật.

Theo các đại biểu, để hoàn thành chương trình đề ra đòi hỏi cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án luật, pháp lệnh cần chủ động rà soát nhận diện những quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay từ khâu soạn thảo.

Dự án Luật Xây dựng: Cần tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp Dự án Luật Xây dựng: Cần tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp

VTV.vn - Chiều 23/5, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước