Choáng ngợp màn đồng diễn tại Triều Tiên

CSTN (Ảnh: Shoha)-Thứ ba, ngày 23/07/2013 17:46 GMT+7

Hôm qua (22/7), màn đồng diễn lớn nhất thế giới với sự tham gia của 120.000 người đã diễn ra tại sân vận động 1/5, thủ đô Bình Nhưỡng.

Lễ hội đồng diễn mang tên Arirang nhằm kỉ niệm 60 năm ngày kết thúc chiến tranh liên Triều. Những màn biểu diễn ca nhạc, nhảy múa, thể dục, bắn pháo hoa... trong khuôn khổ lễ hội Arirang, đã được tổ chức tại sân vận động 1/5, thủ đô Bình Nhưỡng. Song song với các tiết mục múa hát, các nghệ sĩ cũng xếp hình sao cho phù hợp với từng màn trình diễn.

Lễ hội năm nay ca ngợi những thành tựu của Triều Tiên dưới thời cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il cũng như chiến thắng của nước này trước Mỹ. Đồng thời, lễ hội được coi là sự kiện nhằm quảng bá lịch sử và văn hóa của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cho biết lễ hội này sẽ được tổ chức 5 lần/tuần vào các buổi tối và sẽ kéo dài tới ngày 9/9.

Một số hình ảnh của lễ hội Arirang:


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước