Đạp xe gần 3.000 km kêu gọi chống nạn buôn người

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/12/2017 21:59 GMT+7

VTV.vn - Tham gia hành trình chạy xe đạp đến nhiều vùng đất thuộc 2 nước Nepal và Ấn Độ mang tên "Chuyến du hành" này có 200 phụ nữ là những thành viên một nhóm Kung Fu.

Chuyến đi của nhóm ni cô ở Nepal kéo dài khoảng 1 tháng trên đoạn đường dài gần 3.000 km này được diễn ra nhằm kêu gọi cộng đồng nhận thức rõ hơn về tình trạng buôn người và bình đẳng giới.

Xuất phát từ Thủ đô Kathmandu của Nepal, họ đạp xe qua nhiều thành phố ở Ấn Độ đến những nơi xa xôi để tuyên truyền, giúp nhiều phụ nữ hiểu rằng nữ giới có thể làm được nhiều việc, chứ không phải món hàng để bán.

Theo thống kê, mỗi năm có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực Nam Á đã bị lừa đến những thành phố lớn và các khu vực biên giới với lời hứa hẹn giúp tìm được việc làm tốt nhưng thực ra họ bị bán làm nô lệ thời hiện đại.

'Đảm bảo bình đẳng giới là mục tiêu của cộng đồng quốc tế' "Đảm bảo bình đẳng giới là mục tiêu của cộng đồng quốc tế" Các quốc gia nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới Các quốc gia nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước