Mất vé số vẫn được truy thưởng 50 triệu USD

TCTD-Thứ năm, ngày 05/12/2013 10:38 GMT+7

 Mua vé số 1 năm trời sau đó mới biết mình trúng giải tuy nhiên lại không thể tìm được tấm vé đã trúng. Trong trường hợp thường, người trúng giải sẽ khó có thể nhận được số tiền đã trúng. Tuy nhiên, câu chuyện ở Canada dưới đây lại chứng minh điều ngược lại.

Tháng 11 năm ngoái cô Kathryn Jones mua một vé xổ số nhưng không còn nhớ và cô cũng không biết chính tấm vé đó là vé trúng thưởng độc đắc cho đến khi có người gõ cửa nhà cô.

Cô Kathryn Jones, Người trúng vé số kể lại: “Lúc đầu, chúng tôi định không mời họ vào vì nhà vì cũng không biết họ là ai”.

‘ Chị Kathryn Jones

Hàng ngày Jones thường bỏ ra 16 USD cho chi tiêu vặt, một phần trong số đó là dành cho vé số. nhưng đây là lần đầu tiên cô trúng giải. Câu hỏi đặt ra là làm sao công ty sổ số lại tìm được nhà Kathryn sau hơn 1 năm trời?

Ông Mike Hamel, Đại diện Công ty xổ số Ontario cho biết: “Nhờ vào dữ liệu giao dịch, chúng tôi xác định được thời gian và địa điểm tấm vé trúng giải được bán”.

Khi biết tin trúng giải 50 triệu USD, Kathryn vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì cô không nhớ đã để tấm vé ở đâu.

Cô Kathryn Jones nói: “Thành thật, tôi không nhớ đã để nó ở đâu. Chỉ chắc chắn một điều tôi đã cất trong nhà”.

Một cuộc truy tìm tấm vé diễn ra, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, Lãnh đạo công ty xổ số cho biết, qua cac dữ liệu ghi lại họ vẫn sẽ công nhận Kathryn là người trúng thưởng.

Tại Canada, giải thưởng xổ số không bị đánh thuế vì vậy Kathryn có thể lĩnh trọn toàn bộ 50 triệu USD.

Các bạn có thể xem lại phóng sự ở phần cuối của video sau:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước