Triển lãm Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn

Công Trang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 18:02 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm "Thư pháp của các hoàng đế nhà Nguyễn" giới thiệu với công chúng tất cả trên 100 phiên bản châu phê của 10 vị Hoàng đế nhà Nguyễn.

Tại triển lãm vừa được khai mạc tại Hà Nội, công chúng có cơ hội được chiêm ngưỡng bút tích của các vị Hoàng đế nhà Nguyễn trên châu bản. Đây là các văn bản hành chính, chủ yếu được viết tay trên giấy dó bằng chữ Hán Nôm. Trên văn bản còn lưu lại bút tích ngự phê của các vị Hoàng đế nhà Nguyễn.

Mặc dù không chủ tâm thể hiện chữ viết theo lối thư pháp nhưng châu phê của các Hoàng đế triều Nguyễn trên các văn bản hành chính hay châu bản và các tấu sớ đã phần nào thể hiện kỹ thuật vận bút điêu luyện, đạt đến trình độ thẩm mỹ cao, đồng thời còn thể hiện vai trò quyền lực của người đứng đầu đất nước với những quan điểm về trị quốc, an dân cũng như các vấn đề kinh tế, xã hội của quốc gia.

Với việc giới thiệu tới công chúng hơn 100 phiên bản châu phê tiêu biểu được lựa chọn từ 85.000 văn bản trong châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hi vọng có thể đem đến những góc nhìn mới, giúp người đương thời nhận thức được quá khứ một cách chính xác hơn.

Vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, triển lãm "Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn" sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó sẽ đến Huế.

Độc đáo mộc bản triều Nguyễn Độc đáo mộc bản triều Nguyễn

VTV.vn - Chiêm ngưỡng mộc bản triều Nguyễn được dùng để in sách vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước