Vòng quanh Brasilia - Thành phố chủ nhà World Cup 2014

Bình Dương (ST) - Ảnh: Flicrk-Thứ hai, ngày 16/06/2014 14:40 GMT+7

Brasilia là thành phố nổi tiếng thứ 4 của Brazil. Đây là một thành phố có nhiều điểm nhấn tuyệt vời.

Brasilia là thủ đô của Brazil. Nó được thành lập vào ngày 21/4/1960 và là thủ đô mới của đất nước Brazil. Trước đó, thủ đô của Brazil là Rio de Janeiro (1763-1960).

Brasilia là thành phố nổi tiếng thứ 4 của Brazil. Đây là một thành phố có nhiều điểm nhấn tuyệt vời. Chính phủ liên bang, Quốc hội, Tổng thống và Tòa án Tối cao Brazil đều tập trung tại Brasilia.

Năm nay, Brasilia là một trong những thành phố diễn ra các trận đấu quan trọng của FIFA World Cup 2014.

Sau đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh đẹp của thành phố này.

‘ Monumental Axis là đại lộ trung tâm của thành phố xinh đẹp này.

‘ Cây cầu Juscelino Kubitschek được cựu Tổng thống Brazil quyết định xây dựng để đưa Brasilia trở thành thủ đô mới của đất nước. Cây cầu được xây dựng trên hồ Paranoa.

‘ Đài tưởng niệm JK là nơi lưu giữ những hiện vật và dấu tích của Cựu Tổng thống Juscelino Kubitschek.

‘ Nhà thờ Brasilia là một nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã.

‘ Bảo tàng quốc gia

‘ Catedral Rainha da Paz

‘ Tòa nhà Quốc hội

‘ Estádio Nacional Mane Garrincha - sân vận động đa năng của Brasilia. Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra tại đây. Nó được xây dựng vào năm 1974 và được cải tạo để phục vụ giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay với sức chứa 69.349 chỗ ngồi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước