Tổng Liên đoàn Lao động VN kêu gọi người dân ổn định sản xuất

CBS-Thứ bảy, ngày 17/05/2014 08:00 GMT+7

Sau vụ việc quá khích xảy ra tại các tỉnh Đông Nam Bộ, ngày 16/5, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XI đã họp thảo luận và triển khai các biện pháp thiết thực, giúp người lao động và doanh nghiệp tại 10 tỉnh thành phố có công nhân phản đối Trung Quốc trở lại làm việc, ổn định sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã yêu cầu các công đoàn cơ sở tại Bình Dương, Đồng Nai ... phải nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ vật chất cụ thể cho người lao động trong lúc chờ các doanh nghiệp hoạt động trợ lại bằng nguồn quỹ công đoàn và quỹ tấm lòng vàng.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kêu gọi người lao động trên cả nước biểu thị lòng yêu nước, đoàn kết, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng giáng trả mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước