2 tỷ USD xây dựng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Linh Khánh-Thứ năm, ngày 12/12/2013 22:49 GMT+7

 Ngày 12/12, lễ ký kết bộ hợp đồng BOT dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 giữa Bộ Công Thương và Tổ hợp các nhà đầu tư trong việc triển khai và vận hành dự án đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 công suất 1200MW, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2 tỷ USD. Dự án đã được Chính phủ Việt Nam cho phép Tổ hợp các nhà đầu tư gồm Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty Điện lực quốc tế Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu phát triển theo hình thức BOT tại huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận. Nguồn nhiên liệu cấp cho dự án là than trong nước với tổng lượng than dự kiến tiêu thụ hàng năm 4,3 triệu tấn.

Theo thỏa thuận giữa các bên, toàn bộ dự án sẽ được đưa vào vận hành năm 2018 với sản lượng điện năng phát hàng năm đạt khoảng 9,5 tỷ kWh, đóng góp khoảng 2,8% điện năng vào hệ thống điện Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước