4 lý do khiến xuất khẩu của Việt Nam gặp khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đó là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường; đồng Nhân dân tệ giảm giá; nông sản xuất khẩu khó cạnh tranh; Nhật Bản hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu.

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt khoảng 169 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp hơn, thậm chí chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ của các năm trước.

Bộ Công Thương đã chỉ ra 4 lý do khiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó khăn như sau:

Thứ nhất, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn biến khó lường với mức độ ngày càng gia tăng.

Thứ hai, ngày 27/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục giảm giá đồng Nhân dân tệ (NDT) xuống mức thấp chưa từng có.

Thứ ba, xuất khẩu nông sản được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi nhiều nước có xu hướng quay lại đầu tư cho phát triển nông nghiệp.

Thứ tư, việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu 3 loại nguyên liệu được sử dụng để chế tạo chất bán dẫn và các loại màn hình sang Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các cơ sở sản xuất, nhà máy thuộc các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đang tiếp tục bám sát theo dõi tình hình trong thời gian tới để có sự phối hợp trong điều hành, xử lý các vấn đề có tác động tới Việt Nam.

Nông sản hầu hết đang giảm điểm Nông sản hầu hết đang giảm điểm Sản xuất toàn cầu 'ngấm đòn' từ thương chiến Mỹ - Trung Sản xuất toàn cầu "ngấm đòn" từ thương chiến Mỹ - Trung Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản giảm Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản giảm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước