Ấn Độ cấm bán nhiên liệu bẩn để cải thiện môi trường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/10/2017 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 24/10, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cấm việc sử dụng than cốc dầu mỏ, một loại nhiên liệu rẻ nhưng gây ô nhiễm, tại các bang quanh Thủ đô New Delhi.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng không khí tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ngoài ra, tòa án cũng ra lệnh cấm bán và sử dụng dầu đốt lò, sản phẩm phụ gây ô nhiễm trong quá trình lọc dầu, trong các ngành công nghiệp kể từ ngày 1/11 tới.

Dầu đốt lò và than cốc dầu mỏ là những sản phẩm phụ bẩn nhất từ quá trình lọc dầu và việc sử dụng các nhiên liệu này đã bị cấm tại New Delhi vào năm 1996. Tuy nhiên, các nhà máy sản xuất thủy tinh và các ngành công nghiệp khác quanh thủ đô vẫn tiếp tục sử dụng các nhiên liệu này.

Một báo cáo mới đây cho biết ô nhiễm môi trường đã làm 2,5 triệu người tử vong sớm tại Ấn Độ trong năm 2015, mức cao nhất trên thế giới.

Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí Cơn sốt mua khẩu trang và máy lọc không khí sạch do ô nhiễm ở Ấn Độ Cơn sốt mua khẩu trang và máy lọc không khí sạch do ô nhiễm ở Ấn Độ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước