Ấn Độ sẽ chiếm vị trí nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/08/2018 06:09 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ có thể vượt mặt Trung Quốc trở thành nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2024.

Cụ thể, Trung Quốc - nước hiện chiếm vị trí thứ hai trên thế giới về tiêu thụ dầu - có thể cần ít dầu hơn trong thời gian tới.

Trong năm 2017, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới nhưng tăng trưởng nhu cầu dầu của nước này có thể giảm trong giai đoạn 2024 – 2035.

Trong khi đó, tại Ấn Độ nhu cầu dầu của nước này có khả năng tăng thêm 3,5 tỷ thùng/ngày trong giai đoạn tương tự, qua đó đóng góp 1/3 vào tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.

Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Ấn Độ cũng như nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân nước này sẽ là những yếu tố then chốt khiến nhu cầu dầu tăng.

OPEC và thách thức từ liên minh các nước nhập khẩu dầu OPEC và thách thức từ liên minh các nước nhập khẩu dầu

VTV.vn -Các quốc gia nhập khẩu dầu đã thảo luận để thành lập liên minh gây sức ép, buộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC phải kiểm soát giá dầu ở mức hợp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước