Bộ Xây dựng lần đầu công bố thông tin thị trường bất động sản theo quý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 09:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2019.

Đây là lần đầu tiên Bộ Xây dựng công bố thông tin định kỳ theo quý về thị trường này. Bộ Xây dựng đánh giá, giá bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ không lớn. Trong đó, chung cư và nhà ở riêng lẻ xê dịch trong khoảng từ 1 - 2%.

Cũng theo số liệu tổng hợp từ 22 Sở Xây dựng, quý III năm nay, có 167 dự án phát triển nhà ở với gần 135.000 căn hộ được cấp phép và đang triển khai xây dựng.

Đáng chú ý, cơ quan này chỉ thẩm định 198 căn condotel và không có căn biệt thự du lịch và officetel nào. Bộ Xây dựng dự báo trong các quý tiếp theo sẽ gần như không có căn condotel hay biệt thự biển mới nào được tung ra thị trường.

“Nóng” cuộc đua trên thị trường bất động sản hạng sang “Nóng” cuộc đua trên thị trường bất động sản hạng sang

VTV.vn - Trên thị trường bất động sản, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc đang đua nhau đầu tư vào phân khúc bất động sản hạng sang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước