Chứng khoán toàn cầu ngày 15/4 đồng loạt giảm

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp việc PBOC giảm lãi suất kỳ hạn 1 năm với công cụ cho vay trung hạn xuống mức kỷ lục 2,95% cũng không giúp các thị trường quốc tế có phiên giao dịch thuận lợi.

Chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải chốt phiên giảm gần 0,6%, trong khi sàn Hong Kong (Trung Quốc) mất tới 1,2% giá trị. Thị trường Nhật Bản cũng giảm nhẹ và chỉ có Hàn Quốc là thị trường lớn duy nhất đi lên ở phiên này.

Tiếp bước thị trường châu Á, các sàn chính của châu Âu cũng đồng loạt đi xuống khoảng 2% do tác động tiêu cực từ dự báo của IMF. Điều này cho thấy 2020 có thể là năm tồi tệ nhất với nền kinh tế toàn cầu trong gần 1 thế kỷ.

IMF cảnh báo nợ toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm 2020 IMF cảnh báo nợ toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm 2020 IMF: Kinh tế toàn cầu đối diện nguy cơ tăng trưởng âm do COVID-19 IMF: Kinh tế toàn cầu đối diện nguy cơ tăng trưởng âm do COVID-19 IMF: Dịch COVID-19 gây suy thoái nghiêm trọng hơn khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 IMF: Dịch COVID-19 gây suy thoái nghiêm trọng hơn khủng hoảng tài chính năm 2008-2009

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước