Cơ hội cho thị trường chứng khoán trong nước

VTV Digital-Thứ hai, ngày 30/09/2024 10:29 GMT+7

VTV.vn - Dù vẫn chưa vượt được 1.300 nhưng thị trường chứng khoán tuần qua đã chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực.

Đã có thời điểm vượt mốc 1.300, nhưng chỉ số VN-Index lại lỡ hẹn với ngưỡng cản tâm lý lớn này một lần nữa sau phiên giao dịch thứ 6 tuần qua. Đóng cửa, chỉ số chính của sàn HoSe giảm 0,57 điểm xuống 1290,92 điểm.

Dù vẫn chưa vượt được 1.300 nhưng thị trường chứng khoán tuần qua đã chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt giúp VN-Index tăng tổng cộng gần 20 điểm và đặc biệt là khối ngoại cũng trở lại mua ròng. Nếu không tính giao dịch thoả thuận, khối ngoại tuần qua mua ròng hơn 2.000 tỷ với giá trị tăng dần qua các phiên, với những mã được "gom" nhiều nhất là MWG, TPB hay VCI.

Theo các chuyên gia, việc khối ngoại quay trở lại một phần là do quyết định hạ lãi suất 0,5 điểm % của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed, khiến dòng tiền đầu tư có sự dịch chuyển sang các thị trường cận biên hay mới nổi. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường Việt Nam có sự bứt phá trong thời gian tới.

Cơ hội cho thị trường chứng khoán trong nước - Ảnh 1.

Có nhiều kỳ vọng tích cực khi chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed cũng như thế giới kết thúc

Quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được nhận định rằng sẽ có tác động sâu rộng đến thị trường tài chính châu Á trong thời gian tới, gợi mở ra triển vọng tăng trưởng cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các thị trường mới nổi khác.

Ông Krishna Srinivasan - Giám đốc bộ phận APAC, IMF cho biết: "Fed được dự báo sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong những tháng tới, điều này có nghĩa chúng ta sẽ chứng kiến dòng vốn chảy từ Mỹ vào các nền kinh tế mới nổi, trong đó có nền kinh tế các khu vực châu Á. Vì các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những thị trường có thể đem lại cho họ nhiều lợi nhuận hơn".

Về triển vọng các ngành kinh tế trong bối cảnh Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ, nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các lĩnh vực. Một số ngành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi đáng kể

Ông Hoàng Tùng - Chuyên gia tài chính quốc tế nhận định: "Những công ty định hướng xuất khẩu sẽ được hưởng lợi. Các công ty xuất khẩu tôi cũng muốn nói đến một số ngành, ví dụ như ngành thép của Việt Nam. Thứ hai là liên quan đến đầu tư công, tôi đặt tin tưởng rất lớn việc Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân được đầu tư công".

Có nhiều kỳ vọng tích cực khi chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed cũng như thế giới kết thúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn phải theo dõi sát sao diễn biến kinh tế Mỹ, vì theo thống kê trong những lần Fed hạ lãi suất mạnh tay, không ít lần sau đó kinh tế Mỹ đã xảy ra suy thoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước