"Cởi trói" chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thanh Hải - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 22/01/2018 09:21 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư cho phép các DN nhỏ và vừa tham gia dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu sang các nước ASEAN.

Trước đây, chỉ những doanh nghiệp có quy mô lớn mới có thể tham gia. Thông tư mới đã mở ra cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường trong ASEAN, tận dụng những lợi ích từ việc giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Bên cạnh đó, theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp sẽ không được trao quyền tự chứng nhận xuất xứ cho những mặt hàng thuộc luồng xanh (được hải quan miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) và luồng đỏ (thuộc danh mục quản lý chuyên ngành). Bộ Công Thương cũng sẽ làm việc với bộ, ngành liên quan để tăng cường công tác hậu kiểm để xử lý các trường hợp gian lận.

Đẩy mạnh cho vay nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa Đẩy mạnh cho vay nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa Đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thế giới cách mạng công nghiệp Đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thế giới cách mạng công nghiệp Hỗ trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Hỗ trợ thương mại quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước