Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo

PV-Thứ hai, ngày 23/06/2014 17:03 GMT+7

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, năm tháng đầu năm 2014, nước ta đã xuất khẩu được 2,65 triệu tấn gạo.

Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm gần 40% lượng gạo xuất khẩu. Đây là năm thứ hai liên tiếp, nước này dẫn đầu thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào một thị trường sẽ chứa đựng khá nhiều rủi ro.

Vài năm trước, nhiều công ty xuất khẩu gạo luôn phải chịu cảnh bị ép giá khi bán gạo cho những đối tác nước ngoài. Bằng cách mở thêm doanh nghiệp chuyên kinh doanh gạo ở Singapore, Nhật Bản, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Điều này đã khẳng định: Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm lực và khả năng hoàn thành mục tiêu đa dạng hóa thị trường.

Vấn đề còn lại là tâm lý thụ động, tư tưởng ỷ lại của một bộ phận doanh nhân. Nếu dẹp bỏ được rào cản này, gạo Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu.

Xung quanh nội dung trên, mời quý vị cùng theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước